Sơn La: Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma tuý

Thứ Sáu, 12/01/2007, 11:03
Ngày 10/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CA tỉnh Sơn La đã bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma tuý, bắt 3 đối tượng, thu giữ 358,27 gram heroin, 14 triệu đồng và 1 cân tiểu ly.

Ngày 10/1, tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu tiến hành kiểm tra chiếc xe mang BKS 27H- 2105 đã phát hiện 2 đối tượng là Giàng A Nhà, trú tại thôn Đông Mạn, Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình và Nguyễn Thị Mai, 53 tuổi trú tại Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Tây đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Khám người Nguyễn Thị Mai, cơ quan Công an thu được 2 bánh heroin có trọng lượng 353,37 gram (1 bánh heroin được cắt nhỏ làm 4 phần giấu trong phần đáy đôi dép mà Mai đang đi và 1 bánh hêrôin được giấu trong túi trà mạn.)

Khi bị bắt, Mai còn quanh co "từ Hà Tây lên tiểu khu 18, thị trấn Mộc Châu chơi sau đó gặp 1 thanh niên người Mông có nhờ vận chuyển thuê gói chè xuống Mỹ Đức, Hà Tây cho người quen". Qua đấu tranh khai thác, Mai đã khai nhận là đang trên đường vận chuyển chất ma tuý về Hà Tây tiêu thụ.

Riêng Giàng A Nhà vừa ra tù sau thời gian thụ án cũng vì tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Cùng ngày, tại Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần, thị xã Sơn La (Sơn La), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ Cà Thị Pâng, 42 tuổi, trú tại tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần đang trên đường vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.

Khám người Pâng, Công an thu giữ 3,9 gram ma tuý, 14 triệu đồng và 1 cân tiểu ly. Vụ việc đang được khẩn trương làm rõ

Mai Tâm Hiếu
.
.
.