Quận Lê Chân, Hải Phòng:

Sinh viên đâm chết người tình cũ

Thứ Ba, 15/03/2005, 07:46
Khi người yêu chia tay, Trần Đức Dũng, 22 tuổi, ở tổ 8, khu 1, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, là sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã nổi điên lên và đâm chết người yêu.

Vụ án xảy ra vào lúc nửa đêm 7/3, tại nhà trọ bình dân ở tổ 6, khu 2, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Nạn nhân là chị Lại Thị Ngọc Bình, 22 tuổi, sinh viên Khoa Du lịch - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, ở Đông Hưng, Thái Bình, bị đâm trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay từ năm đầu vào học, họ đã yêu nhau và cùng thuê trọ tại đây. Nhưng trước Tết Ất Dậu vừa qua, Bình bày tỏ ý muốn chấm dứt mối quan hệ này. Đêm 7/3, Dũng sang phòng của Bình bắt gặp Bình đang trò chuyện với một bạn trai khác. Cho rằng Bình đã yêu người khác nên Dũng lấy dao nhọn đâm nhiều nhát làm Bình gục ngã ngay tại chỗ

S.N.
.
.
.