Hai doanh nghiệp lãnh quả cực đắng từ một nữ quái 47 tuổi

Thứ Tư, 08/03/2017, 17:38
Trong vòng 2 tháng, Huệ thuê 22 chiếc xe máy của hai doanh nghiệp ở Phú Quốc (Kiên Giang) mang đi cầm cố rồi bỏ trốn.

Ngày 8-3, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã phối hợp với Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nghi phạm bị khởi tố bắt giam. 

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 10 đến cuối tháng 11-2016, Huệ đã thuê tổng cộng 22 chiếc xe máy của hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc. Sau khi thuê, Huệ mang đi cầm cố nhiều nơi, mỗi chiếc từ 3 đến 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Lo sợ bị bắt giữ, Huệ bỏ trốn đến An Giang và Đồng Tháp.

Qua truy xét, Công an huyện Phú Quốc đã phát hiện ra nơi ở của Huệ nên phối hợp với Công an huyện Thanh Bình bắt giữ và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngay trong ngày, Công an huyện Phú Quốc đã di lý đối tượng về Kiên Giang để phục vụ công tác điều tra. 

Hoàng Việt
.
.
.