Sẽ xử điểm vụ "giết SV làm xe ôm rồi cướp xe"

Thứ Ba, 06/08/2013, 10:56
Ngày 5/8, được biết, sau hơn 1 tháng kể từ khi bắt được thủ phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố đối với Đinh Ngọc Đông, 22 tuổi, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng với 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản" theo Điều 93 và Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận quận Hà Đông, Hà Nội; xảy ra vào thời điểm giáp Tết Quý Tỵ nên việc điều tra, xác định thủ phạm gặp nhiều khó khăn. Nạn nhân là anh Đào Mạnh Hà, quê tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đang thuê trọ tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông để theo học năm thứ 3 Trường Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật thương mại Hà Nội.

Do gia cảnh khó khăn, anh Hà ngoài giờ học phải kiếm thêm bằng nghề xe ôm để có tiền trang trải cho việc ăn ở, học tập... Đối tượng Đông sau khi ra tay sát hại anh Hà để cướp xe máy, đã cùng vợ, con chuyển nơi trọ từ phường Phú Lãm, quận Hà Đông về phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây khó khăn trong việc xác định thủ phạm. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng kiên trì lần theo dấu vết hung thủ để lại, ngày 26/6, Đông đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai động cơ gây án là do vợ mới sinh không có tiền chi tiêu nên nợ nần nhiều... Song lý do đó không thể biện minh cho việc làm phi nhân tính của Đông. Bởi nạn nhân mà y ra tay sát hại cũng có hoàn cảnh nghèo khó, nhưng đã tự lập, làm thêm nghề xe ôm để trang trải học tập.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng TP Hà Nội đã thống nhất sớm hoàn tất các thủ tục tố tụng để đưa Đinh Ngọc Đông ra xử điểm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung

Đào Minh Khoa
.
.
.