Say xỉn lao xe máy vào CSGT

Chủ Nhật, 23/12/2007, 14:16
Trong tình trạng say rượu, hai thanh niên đi môtô BKS 92F7 4508, không đội mũ bảo hiểm, phóng rất nhanh theo hướng từ TP Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ tông thẳng vào Thiếu tá Hồ Hữu Quang đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông bên lề đường...

Sự việc xảy ra trong đêm 23/12, tại Km 970 + 900, đoạn QL1A đi ngang qua địa phận Quán Hương, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình (Quảng Nam).

Thượng tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ gồm 4 đồng chí: Thiếu tá Hồ Hữu Quang, Thiếu tá Võ Sáu, Thiếu tá Phạm Chương và Thượng sỹ Lương Thế Tín đang làm nhiệm vụ bên lề đường bên phải, hướng từ TP Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ, thì bất ngờ có hai đối tượng đi môtô BKS 92F7 4508, không đội mũ bảo hiểm, phóng rất nhanh theo hướng trên, tông thẳng vào lưng đồng chí Quang làm anh ngã sấp xuống đường, bị chấn thương nặng ở phần đầu và bả vai.

Cả hai đối tượng gây tai nạn bị thương nhẹ, đang trong trạng thái say rượu. Lái xe là  Hồ Văn Hải (23 tuổi) và người ngồi sau là Phan Văn Hùng, cùng trú tại thôn Tú Ngọc, xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam. Hiện đồng chí Quang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thượng tá Hoàng Minh Thống thăm đồng chí Quang đang cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thượng tá Hoàng Minh Thống khẳng định, việc các đối tượng lái môtô không đội mũ bảo hiểm, uống rượu say, phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn cho CSGT đang làm nhiệm vụ là vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành

L.Vân
.
.
.