Say rượu gây án mạng

Thứ Sáu, 29/02/2008, 15:15
Tức tối vì bị đánh, lại có sẵn hơi men trong người, Nam, sinh viên trường CĐ nghề An Giang chạy về phòng trọ lấy dao quay lại đâm vào bụng Long, sinh viên Trường ĐH An Giang ở phòng trọ kế bên. Hậu quả, Long bị đứt động mạch chủ bụng và tử vong tại bệnh viện.

Lúc 19h ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã ra lệnh tạm giữ đối với Trần Trấn Nam (19 tuổi, sinh viên lớp 23P, Cao đẳng điện tử - Trường Cao đẳng nghề An Giang) về hành vi giết người.

Vào lúc 18h cùng ngày, sau khi nhậu với 2 người bạn cùng lớp là Đạt và Thuận tại phòng trọ số 12, nhà trọ 505 Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, Nam đã kiếm chuyện gây sự với nhóm sinh viên Trường Đại học An Giang ở phòng kế bên.

Trong lúc gây sự, Nam đã xô xát với Nguyễn Lâm Bá Long (20 tuổi, sinh viên Khoa nông nghiệp, Trường Đại học An Giang).

Tức tối vì bị đánh, lại có sẵn hơi men trong người, Trần Trấn Nam chạy về phòng trọ số 10 lấy dao quay lại đâm vào bụng Long.

Hậu quả, Nguyễn Lâm Bá Long bị đứt động mạch chủ bụng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa An Giang lúc 19h cùng ngày.

Sau khi gây án, Trần Trấn Nam đã bị các sinh viên trong khu vực nhà trọ vây bắt, giao cho Công an xử lý.

Hiện vụ việc được Công an TP Long Xuyên chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ

Nam Thơ
.
.
.