Sát hại hàng xóm chỉ vì nghi ngờ bị… yểm bùa

Thứ Sáu, 25/01/2019, 16:03
Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm đã yểm bùa ám hại mình nên gã thanh niên đã mang dao đi gây trọng án


Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm sau hai ngày xét xử, sáng 25-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Bo Bo Nhượng (24 tuổi), dân tộc Raglai, trú ở thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn.

Bí cáo Bo Bo Nhượng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ bị người cùng làng dùng bùa phép để yểm hại mình nên xế chiều 18-3-2018, Bo Bo Nhượng mang con dao đến nhà ông Bo Bo Thắng để trả thù. Sau một hồi tranh cãi, thách đố lẫn nhau, Nhượng vung tay dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của ông Thắng, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. 

Phát hiện vụ việc, vợ ông Thắng là bà Mấu Thị Thanh lao vào can ngăn, giật rớt con dao trên tay của Nhượng nhưng hung thủ vẫn cuồng điên khi lấy con dao khác tại nhà ông Thắng tiếp tục đâm, chém nhiếu nhát trên thân thể nạn nhân khiến người đàn ông này tử vong.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo tiếp tục bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại 158,5 triệu đồng.

                   
Hữu Toàn
.
.
.