Sát hại bé gái, cướp nữ trang

Thứ Tư, 24/08/2011, 16:07
Phát hiện cháu Quỳnh, 3 tuổi được bố mẹ cho đeo nhiều nữ trang trên người, Khoan nảy sinh ý định giết cháu Quỳnh để chiếm đoạt số tài sản này để tiêu xài.

Ngày 23/8, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chương Cao Khoan (tức Sanh, 30 tuổi, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh, TP HCM, trạm trú tại tổ 7, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu: Vào trưa 20/8, Trang và chị dâu tên là Trần Thị Kim Sơn, 33 tuổi đi ăn đám giỗ. Lúc này, Khoan ở nhà trông giữ đứa con nhỏ của mình tên Nguyễn Chương Gia Bảo, 1 tuổi cùng 2 cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (3 tuổi, tức Bé) và Nguyễn Hoàng Tiên (SN 2011, tức Gấu) là con ruột của chị Sơn và anh Nguyễn Đức Hội, 30 tuổi. Khoảng 11h30' cùng ngày, Khoan phát hiện cháu Quỳnh đeo nhiều nữ trang trên người nên đối tượng nảy sinh ý định giết cháu Quỳnh để chiếm đoạt số tài sản này để tiêu xài.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Khoan lừa cháu Quỳnh rồi đưa nạn nhân đi hái nhãn trong rẫy (cách nhà khoảng 4km). Sau đó, Khoan điều khiển xe gắn máy BKS 93H3-4612 chở cháu Quỳnh vào vườn mì (thuộc ấp 4, xã Trừ  Văn Thố, huyện Bến Cát). Tại đây, Khoan đã ra tay giết cháu Quỳnh. Sau đó, Khoan lấy toàn bộ nữ trang của cháu Quỳnh (gồm 1 bộ 7 chiếc vòng cimen vàng 18K, 2 chiếc nhẫn vàng 18K, đính hạt đá, đôi bông tai vàng 18K) rồi chạy xe về nhà để xóa dấu vết máu.

Sau đó, Khoan cầm 7 chiếc vòng cimen đến tiệm vàng Đức Hoàng (khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát) bán được 4,6 triệu đồng rồi đi về TP HCM sửa xe gắn máy đến khoảng 19h30' thì quay về nhà. Lúc này, y thấy gia đình nạn nhân đang tìm kiếm con nên Khoan cũng giả vờ phụ tìm giúp. Đến 6h30' ngày 21/8, gia đình chị Sơn phát hiện tử thi cháu Như Quỳnh tại khu vườn mì nên báo Công an biết để tổ chức điều tra làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an huyện Bến Cát, Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra bắt Khoan và thu giữ chiếc bông tai là tang vật của vụ án. Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ

Thiên Hùng
.
.
.