Sắp xử kẻ giết người man rợ

Thứ Sáu, 08/04/2011, 13:23
Sau khi dùng búa đập nhiều nhát khiến chị Hằng tử vong, tên Giang còn có những hành vi man rợ: chặt đầu, chặt 2 cánh tay nạn nhân đem vứt tại nhiều nơi để phi tang.
>> Chờ đợi một thái độ ân hận từ kẻ sát nhân

Ngày 7/4, VKSND TP Hải Phòng cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố trước tòa Nguyễn Dũng Giang, 31 tuổi, trú tại khu T3, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng về các tội danh "giết người" và "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Dũng Giang là thủ phạm vụ sát hại chị Nguyễn Thị Thu Hằng, 38 tuổi, trú tại khu 5, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng ngày 7/1/2011 tại khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng. Đáng nói, sau khi dùng búa đập nhiều nhát khiến chị Hằng tử vong, tên Giang còn có những hành vi man rợ: chặt đầu, chặt 2 cánh tay nạn nhân đem vứt tại nhiều nơi để phi tang.

Hiện cơ quan điều tra thu được toàn bộ tang vật gồm 1 xe máy Honda Wave RS BKS 16L9-2964, 1 búa đinh, 1 con dao dài 40cm, 2 nhẫn kim loại màu vàng, trắng cùng 2 ĐTDĐ.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, VKSNT TP Hải Phòng truy tố Nguyễn Dũng Giang về các tội danh "giết người" và "cướp tài sản" theo Điều 93, khoản 1, điểm i, g (có khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình) và Điều 133, khoản 1 (có khung hình phạt tù từ 3 - 10 năm)

Đăng Hùng
.
.
.