Sa lưới sau 27 năm lẩn trốn lệnh truy nã

Thứ Bảy, 05/03/2016, 11:44
Ngày 3-3, một tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã di lý Đào Xuân Chừng, 57 tuổi, trú ở thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng – nay là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, về đến Trại tạm giam của Công an tỉnh Hải Dương sau 27 năm lẩn trốn lệnh truy nã. 


Theo hồ sơ truy nã tội phạm của Công an tỉnh Hải Hưng trước đây, Đào Xuân Chừng giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính Hợp tác xã Thủy Cẩm Bình, huyện Cẩm Bình lúc đó. Chừng đã cùng một số đối tượng trong Ban chủ nhiệm Hợp tác xã Thủy Cẩm Bình lập thủ tục vay 100 tấn thóc giống của Cục Dự trữ Quốc gia, nhưng không phân bổ cho xã viên sử dụng đúng mục đích, mà lại chuyển giao cho các hợp tác xã khác vay lại để tư lợi bất chính. Sau thời hạn 3 năm, Hợp tác xã Thủy Cẩm Bình không hoàn trả lại số thóc giống đã vay của Cục Dự trữ Quốc gia nên vụ việc phát lộ.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ sự thật, một số cán bộ Hợp tác xã Thủy Cẩm Bình phải hầu tòa vào đầu năm 1989, trong đó Đào Xuân Chừng bị TAND huyện Cẩm Bình tuyên phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm vụ án, Chừng lặng lẽ đưa vợ cùng 3 đứa con lẩn trốn khỏi địa phương.

Ngày 11-8-1989, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Hưng ra quyết định truy nã Đào Xuân Chừng trên toàn quốc về tội trốn thi hành án hình sự. Khi đến sinh sống ở thôn Văn Thủy 2, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Chừng đổi tên mình thành Đoàn Văn Dũng và chuyển đổi họ tên của vợ và 3 đứa con... Tuy nhiên, hành tung của Chừng đã bị lật tẩy.

Hữu Toàn
.
.
.