Rượt bắt đối tượng nghi dùng xe tải đi trộm cắp tài sản

Thứ Năm, 03/11/2016, 14:23
Phát hiện bị rượt đuổi đằng sau, đối tượng Nguyễn Hữu Toàn (28 tuổi), hộ khẩu thường trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã điều khiển chiếc xe tải chạy lạng lách, rẽ vào nhiều con hẻm khác nhau, từ địa bàn huyện Gio Linh cho đến Cam Lộ. Tuy nhiên, khi đối tượng chạy đến đoạn xã Cam Tuyền, Cam Lộ, thì bị lực lượng đuổi kịp, khống chế và bắt giữ.

 

 

Ngày 3-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 3h ngày 3-11, lực lượng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Gio Linh, thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe tải BKS 74C-04130 đến chỗ gần khu dân cư thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang (Gio Linh) đậu đỗ, rồi đi vào khu dân cư gần đó với nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Một lúc sau, người dân trong thôn này hô hoán đã có kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Liền đó, lực lượng thấy đối tượng ban nãy từ khu dân cư trên lao ra chỗ chiếc xe tải rất nhanh, lên xe rồi điều khiển chạy với tốc độ cao. Lực lượng ngay lập tức rượt đuổi theo chiếc xe tải này.
Đối tượng Toàn bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ và chiếc xe tải do y điều khiển.

Phát hiện bị rượt đuổi đằng sau, đối tượng đã điều khiển xe chạy lạng lách, rẻ vào nhiều con hẻm khác nhau, từ địa bàn huyện Gio Linh cho đến Cam Lộ. Tuy nhiên, khi đối tượng chạy đến đoạn xã Cam Tuyền, Cam Lộ, thì bị lực lượng đuổi kịp, khống chế và bắt giữ. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Toàn (28 tuổi), hộ khẩu thường trú xã Cam Tuyền, Cam Lộ, đã có tiền án về tội cướp tài sản. Vào thời gian trên, Toàn đã điều khiển xe tải đến  thôn Trúc Lâm với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi y đang cắt hàng rào lưới B40 của gia đình anh Trương Văn Nguyệt, ở thôn trên thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán.

Thanh Bình
.
.
.