Rủ nhau vào rẫy cà phê để… sát phạt

Thứ Năm, 11/09/2014, 10:44
Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra, làm rõ trong vụ đánh bạc xảy ra tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar vừa qua.

Trước đó, Công an huyện Cư Mgar phối hợp cùng Công an xã Quảng Hiệp bất ngờ ập vào một rẫy cà phê tại thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp bắt quả tang 8 đối tượng, gồm: Trần Minh Nho (45 tuổi), Đặng Thanh Trà (51 tuổi), Nguyễn Thị Huệ (51 tuổi), Hồ Thị Hồng Hà (31 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi), Lâm Văn Dịp (41 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar) và Trần Thị Thanh Vinh (33 tuổi), Huỳnh Thị Hoa (45 tuổi, cùng trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar) đang tham gia đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền mặt dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Tang vật thu giữ tại sới bạc gồm: 6.640.000 đồng, 4 điện thoại di động, 15 xe máy các loại cùng một số đồ nghề liên quan đến việc đánh bạc. Theo lời khai của các đối tượng, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã mang bạt vào rẫy cà phê dựng lều, tổ chức ăn uống tại chỗ để cùng nhau sát phạt

Văn Thành
.
.
.