Rủ hàng xóm đột nhập phòng khám răng trộm cắp

Thứ Tư, 18/09/2019, 10:47
Hiếu rủ hai hàng xóm của mình đến phòng khám răng hàm mặt, cắt ổ khóa cửa rồi đột nhập trộm cắp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 17-9, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994, ngụ đường Nguyễn An Ninh, phường 3 TP Mỹ Tho) rủ hai người hàng xóm là Lưu Minh Hùng (SN 1985) và Nguyễn Công Danh (SN 1997) đến phòng khám răng hàm mặt Sài Gòn toạ lạc ở phường 3, Mỹ Tho để cắt ổ khoá cửa và đột nhập trộm tài sản.

Từ trái qua: Danh, Hùng và Hiếu.

Bằng thủ đoạn trên, cả nhóm trộm được 1 tivi 43 inch, 1 Ipad và một bộ bàn ghế inox. Đến 8h sáng cùng ngày nhân viên phòng khám mới phát hiện bị trộm nên trình báo Công an.

Qua điều tra, Công an TP Mỹ Tho đã bắt giữ Hiếu, Hùng và Danh đồng thời thu hồi được toàn bộ tài sản của nhóm này lấy được tại phòng khám.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Tại CQĐT, ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ của Công an TP Mỹ Tho, Nguyễn Trung Hiếu có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Lưu Minh Hùng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo.

 

Đức Thịnh
.
.
.