Rơi mã tấu, bị đối phương đuổi chém

Thứ Tư, 23/03/2011, 14:44
Một thanh niên 24 tuổi đi xe môtô mang theo mã tấu đến gây sự với đám đông đang ngồi nhậu. Bị rơi mã tấu, nên thanh niên bỏ lại xe chạy bộ tẩu thoát. Hai gã thanh niên trong số đám người bị đánh đuổi theo chém chết thanh niên “rơi mã tấu”.

Ngày 21/3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đến Viện KSND cùng cấp. CQĐT đề nghị truy tố Phan Thế Long (18 tuổi), HKTT tại Thừa Thiên - Huế và Trần Đỗ Thanh Quan (15 tuổi) HKTT tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang về tội giết người

Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 23h ngày 13/3, Bùi Hải Trung (24 tuổi), ngụ tỉnh Vĩnh Phúc đi xe môtô mang theo mã tấu đến gây sự với đám đông đang ngồi nhậu tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, trong đó có Phan Thế Long và Trần Đỗ Thanh Quan. Trong lúc ẩu đả nhau, Trung làm rơi mã tấu, nên bỏ lại xe chạy bộ tẩu thoát.

Liền lúc đó, Trần Đỗ Thanh Quan lấy xe của Trung chở Phan Thế Long mang theo mã tấu mà Trung bỏ lại hiện trường đuổi theo, chém và dùng cây đánh Bùi Hải Trung gây thương tích.

Bùi Hải Trung, được quần chúng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong vào sáng 14/3 do bị thương tích nặng.

Ngày 15/3, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phan Thế Long và Trần Đỗ Thanh Quan để xử lý. Tại cơ quan điều tra, Long và Quan đã khai nhận toàn bộ diễn tiến của vụ việc, phù hợp với hiện trường cũng như sự chứng kiến của người dân.

Việc làm rõ và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án cho thấy sự quyết tâm của lực lượng Công an Bình Dương trong đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động theo kiểu côn đồ, xã hội đen

Phương Nam
.
.
.