Rình trộm chim cảnh, “tiện thể” trộm tiền

Thứ Sáu, 26/09/2014, 22:18

Ngày 26/9/2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Đỗ Văn Vịnh (26 tuổi, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, ngày 14/5/2014, Vịnh đi bộ qua một ngôi nhà trên đường Thành Cổ, phường 3, TP Đông Hà thì nghe tiếng chim hót, liền lẻn vào nhà để bắt trộm. Khi trèo lên tầng 2, Vịnh thấy trong nhà có người nên ngồi nấp. Lúc này, Vịnh nhìn sang nhà bên cạnh, thấy cửa hông không đóng, liền “tiện thể” ghé qua và… lấy trong ví da đặt trên bàn 3.300 USD. Khi Vịnh quay lại chỗ nấp cũ, thì ông Zeng Zhao Feng (chủ nhà) phát hiện mất tiền, đồng thời nhìn thấy Vịnh đang nấp bên hông nhà bên cạnh nên báo cho lực lượng Công an

Thanh Bình
.
.
.