Ra tù vẫn “tái” cướp

Chủ Nhật, 03/04/2011, 10:04
Lương Văn Chinh, tên cướp vừa bị Cảnh sát 113 Hải Dương truy bắt, đã có tiền án về tội cướp tài sản. Chinh đã từng bị TAND TP Hải Dương xử 2 năm tù.

Khoảng 10h30' ngày 1/4, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 1 thanh niên đi xe môtô ép sát cướp giật 1 túi xách của chị phụ nữ đi trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương. Sau khi lấy tài sản, tên cướp phóng xe chạy theo hướng từ ngã tư Máy Sứ về khu khách sạn Nam Cường.

Cảnh sát 113 dùng xe ôtô và xe môtô chuyên dụng truy đuổi, hắn chạy vòng vèo đến đoạn đường Trương Mỹ gần Trường THPT Nguyễn Trãi, thuộc phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tổ công tác đã bắt giữ được tên cướp thu hồi tang vật. Trong túi xách có 1 ĐTDĐ, 2 thẻ ATM, 1.000 won (tiền Hàn Quốc), cùng chiếc xe môtô BKS 34N5-3196 là phương tiện gây án.

Tại trụ sở cơ quan Công an, tên cướp khai nhận tên là Lương Văn Chinh, 27 tuổi, trú ở khu 6 phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Hắn đã có tiền án về tội cướp tài sản, năm 1998 bị tòa án nhân dân TP Hải Dương xử 2 năm tù.

Người bị cướp tài sản là chị Phạm Thị Hiền, công nhân của Công ty Sumidenso thuộc Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương. Hiện chị Hiền đang tạm trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Cảnh sát 113 đã bàn giao tên cướp giật về Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý

Đoàn Quang
.
.
.