Quỵt tiền, đâm vợ chồng chủ nợ rồi cướp tài sản

Thứ Sáu, 31/07/2015, 12:35
Ngày 30/7, Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Văn Việt, 28 tuổi, trú tại xóm Ao Sen, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên về hành vi “cuớp tài sản”.
Do nợ anh Bùi Duy Khánh, trú tại tổ 19, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên số tiền là 15 triệu đồng, anh Khánh gọi điện đòi nợ, bản thân không có tiền nên Việt đã nảy sinh hành vi phạm tội.

Khoảng 1h30 ngày 25/7, Việt đi xe mô tô BKS 20M6 – 2723 đến nhà anh Khánh và nói với anh Khánh đi cùng lên ga Đồng Quang để lấy tiền. Sau một thời gian lòng vòng tìm không thấy, Việt và anh Khánh đi về đến khu vực tổ 14 phường Quang Trung, Việt bảo dừng xe để đi vệ sinh.

Khi dừng xe Việt bất ngờ rút dao đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng anh Khánh (gây đứt bó dây thần kinh liên sườn và thủng phổi), anh Khánh bỏ chạy, Việt tiếp tục đuổi theo nhưng khi anh Khánh chạy vào nhà dân kêu cứu thì Việt lên xe bỏ đi.

Dương Văn Việt tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, Việt điều khiển xe về cửa hàng của anh Khánh gặp chị Nguyễn Thị Châm (vợ anh Khánh), Việt dùng dao khống chế, bắt chị Châm mang giấy tờ ghi việc vay nợ của Việt ra tiêu huỷ và lấy đi hơn 15 triệu đồng, cùng hai chiếc điện thoại iphone 5. Trước khi bỏ đi, Việt dùng dao đâm 2 nhát vào lưng chị Châm, gây đứt động mạnh liên sườn số 8 và một vết đâm chéo trạm cột sống rồi bỏ trốn vào Tp HCM.

Đến ngày 27/7, khi Việt xuất hiện tại phường 13, quân Tân Bình thì đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Danh Quốc
.
.
.