Quyết liệt ngăn chặn đua xe trái phép dịp World Cup

Thứ Năm, 12/07/2018, 08:50
Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung tăng cường lực lượng phòng chống đua xe trái phép; đảm bảo an ninh trật tự ANTT trong mùa World Cup đang diễn ra.

Hè 2018 là thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup tại Nga, do vậy tình hình ANTT vào ban đêm trên địa bàn TP Hà Nội được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp. 

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Hà Nội trong mùa World Cup 2018, Công an TP Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn.

Các thanh niên thường tụ tập trên hồ Hoàn Kiếm khi các con phố đã vãn người qua lại.

Các đơn vị chức năng chủ động phối hợp, trao đổi với Công an các đơn vị, nắm chắc tình hình nhằm kịp thời dự báo khả năng xảy ra tụ tập đông người, gây rối trật tự trước, trong và sau các trận thi đấu diễn ra; phân công lực lượng đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, điều hành, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, chốt, địa bàn được phân công đảm nhận, đặc biệt là các tuyến phố như Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, phố Huế di chuyển về phía hồ Hoàn Kiếm. 

Các đơn vị thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát ở cường độ cao nhất.

Kiểm soát tốt tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ nhằm giải quyết triệt để, hạn chế tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập xe mô tô, gây mất trật tự công cộng. 

Chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trước, trong và sau các trận thi đấu bóng đá, nhất là thời gian từ 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Các đối tượng này bị bắt giữ khi tụ tập điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gồm Vũ Hải Nhật (17 tuổi); Phan Cao Cường (25 tuổi); Trương Bảo Long (17 tuổi); Nguyễn Chí Thanh (17 tuổi); Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi); Phạm Văn Trung (17 tuổi) và Nguyễn Thu Huyền (16 tuổi) đều trú tại Hà Nội.

Vào đêm ngày 1, rạng sáng 2-6, các đối tượng phát hiện một đoàn khoảng 20 xe máy chạy tốc độ cao từ đường Giải Phóng hướng Lê Duẩn. 

Thấy vậy, các đối tượng trên nhập vào đoàn xe, điều khiển lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, chạy xe với tốc độ cao từ 70km đến 80km/h qua các phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Hai Bà Trưng gây nên cảnh náo loạn trên đường phố, gây mất trật tự công cộng.

Đến khu vực ngã tư phố Quang Trung - Nguyễn Du, đoàn đua bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội ra tín hiệu dừng xe và bắt quả tang các đối tượng. Riêng Hoàng vứt lại xe máy bỏ chạy, còn Trung thì điều khiển xe máy chạy thoát về nhà; đến chiều cùng ngày cả hai được đưa về Cơ quan Công an.

Chỉ còn ít ngày nữa là World Cup 2018 kết thúc, với những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an TP Hà Nội, tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô đã được đảm bảo, giữ vững. 

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn.

Đức Anh
.
.
.