Quay clip để tống tiền sư thầy

Thứ Sáu, 27/01/2012, 11:25
Để có tiền tiêu xài trong dịp Tết, đêm 28/12/2011, Hòa đến chùa Phước Sơn (Tiền Giang) ngủ lại. Hòa đã sử dụng ĐTDĐ quay lại hình ảnh quan hệ đồng tính của Hòa và ông Hoàng là trụ trì chùa Phước Sơn rồi yêu cầu Hoàng đưa 200 triệu đồng để Hòa không tiết lộ mối quan hệ của hai người.

Ngày 21/1, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chùa Phước Sơn tọa lạc ấp An Lạc, xã Lương Hòa Lạc, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thái Hòa (23 tuổi), ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khai nhận: ông Võ Văn Hoàng (32 tuổi) là trụ trì chùa Phước Sơn có quan hệ đồng tính với Nguyễn Thái Hòa trong suốt thời gian dài.

Để có tiền tiêu xài trong dịp Tết, đêm 28/12/2011, Hòa đến chùa ngủ lại. Hòa đã sử dụng ĐTDĐ quay lại hình ảnh quan hệ hai người. Sáng 29/12/2011, Hòa điều khiển xe gắn máy chở Hoàng đi TP Hồ Chí Minh và yêu cầu Hoàng phải đưa cho Hòa 200 triệu đồng để Hòa không tiết lộ mối quan hệ của hai người.

Khoảng trước Tết, Hoàng đã chi cho Hòa 50 triệu đồng. Hoàng hẹn Hòa đến đưa tiền. Khi Hòa đến nhận tiền thì bị bắt quả tang

PV
.
.
.