Quảng Ninh: Xét xử vụ vận chuyển gần 8 tấn nhựa cần sa

Thứ Sáu, 25/12/2009, 11:19
Sáng 22/12, tại TP Hạ Long, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án Lu Minh Cheng (tức Lữ Minh Trình), 52 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và đồng bọn phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Lữ Minh Trình, Trần Quốc Quang, Dương Chí Giai bị truy tối các tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Uông Huệ Lan và Nhan Chiêu Quyền bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".   

Hội đồng xét xử bắt đầu tiến hành phần thẩm vấn. Bước đầu các bị cáo đều cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội của mình song đều quanh co, tìm cách biện minh... Trong đó, bị cáo Lữ Minh Trình còn cho rằng chỉ được thuê số tiền tới 1.500.000 đô la Hồng Kông để "kiểm tra tình trạng kẹp chì của hai container hàng tại Móng Cái, không phải thuê vận chuyển đi Hồng Kông"...

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25/12

Minh Châu
.
.
.