Quảng Ninh: Bắt tên "đạo chích" tại bến phà Bãi Cháy

Thứ Sáu, 28/04/2006, 08:28
Khu vực bến phà Bãi Cháy thường xuyên xảy ra các vụ hành khách bị kẻ gian móc túi trộm tài sản. Nhưng ngay cả nhân viên nhà phà, những người có ý thức cảnh giác cao hơn hành khách, vẫn là nạn nhân của bọn "đạo chích".

Tại quầy bán vé số 3, bến phà Bãi Cháy, chị Nguyễn Thị Khanh là nhân viên bán vé phà đang làm nhiệm vụ, vừa bị mất một túi xách, trong đó có 1.000.000 đồng và 30 tập vé qua phà (500 đồng/vé). Song, lần này hành vi trộm cắp của tên Nguyễn Văn Thanh, 20 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại xã Tiến Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã bị Công an TP Hạ Long theo dõi và bắt quả tang.

Từ vụ việc này, Công an TP đang mở rộng điều tra để lập lại trật tự, xóa bỏ nạn trộm cắp, móc túi ở khu vực bến phà Bãi Cháy

PV
.
.
.