Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi giết người

Thứ Tư, 23/04/2008, 19:07
Sau khi “cưa” gần hết 2 lít rượu, Lê Cảnh bị nhóm của Phạm Tư Nhân đánh, Cảnh hô hoán nhóm bạn đang nhậu mang dao Thái Lan đi đánh nhóm của Nhân. Trong lúc hỗn chiến, tên Lê Cảnh đâm nhiều nhát vào ngực làm Phạm Hữu Nhật chết. Cảnh và đồng bọn bị bắt khẩn cấp vì hành vi giết người.

Khoảng 0h sáng ngày  21/4/2008, tại thôn Thọ Lộc Tây xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh xảy ra vụ đánh nhau bằng hung khí giữa 2 nhóm thanh niên trong xã. Hậu quả, thanh niên tên Phạm Hữu Nhật (25 tuổi), ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà  bị đâm  trọng thương, chết trên đường cấp cứu.

Ngay trong đêm, Công an huyện Sơn Tịnh, CSĐT tội phạm về TTXH, Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mặt  hiện trường nơi xảy ra án mạng và điều tra vụ việc.

Đến 8h sáng cùng ngày, một nhóm gồm 6 tên được xác định thủ phạm đâm chết Phạm Hữu Nhật gồm Lê Cảnh, Bạch Văn Nga, Bạch Văn Hoa (đều 18 tuổi), Phan Văn Hải (25 tuổi),  Nguyễn Bá Khới, Lê Đình Tú (đều 19 tuổi). 6 đối tượng trên đều ở xã Tịnh Hà, làm nghề nông và thợ hồ.

Bọn chúng khai nhận, vào lúc 23h, ngày 20/4, các tên Cảnh, Hải, Nga, Khới, Tú và Hoa rủ nhau ra bãi cát sông Trà Khúc, thuộc thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà nhậu. Tên Hải có ghé qua quán cà phê Thanh Tịnh ở gần bãi cát mượn một con dao Thái Lan để gọt trái cây và một số vật dụng dùng để uống rượu. Trên đường đi bị tên Phạm Tư Nhân cùng  một số thanh niên khác gây sự, thách đố.

Đến khoảng 24h đêm, sau khi “cưa” gần hết 2 lít rượu, Cảnh rời khỏi bãi cát, gặp Phạm Tư Nhân và bị Nhân dùng nhánh cây đánh vào người. Tên Cảnh quay lại nhóm bạn đang nhậu, hô hoán cả bọn đi đánh nhóm tên Nhân. Cảnh còn lấy con dao Thái Lan gọt trái cây mang theo.

Nhóm của Phạm Tư Nhân và Phạm Hữu Nhật cũng trang bị gậy gộc xông, hai bên xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, tên Lê Cảnh dùng dao đâm vào bụng Nhân. Rồi đâm nhiều nhát vào ngực của Phạm Hữu Nhật.

Bị thương nặng, Phạm Hữu Nhật được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Do vết thương quá nặng, Phạm Hữu Nhật đã chết ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt khẩn cấp các tên Lê Cảnh, Bạch Văn Nga, Bạch Văn Hoa, Phan Văn Hải, Nguyễn Bá Khới và Lê Đình Tú  về hành vi giết người và đưa bọn chúng về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng

Thành Sự
.
.
.