Quảng Nam: Gia tăng nạn trộm cắp cây dược liệu quý

Thứ Sáu, 24/10/2014, 12:06
Chiều 23/10, lãnh đạo UBND xã Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xã liên tục xảy ra tình trạng mất trộm cây dược liệu quý, như: Sâm dây, sâm 7 lá hoa, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Những cây này được người dân vất vả vào rừng sâu tìm về ươm trồng, nhân giống quý để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhưng mới trồng được 2 năm, thì bị bọn trộm cắp “cuỗm” mất. Ngoài ra, bọn trộm còn lấy cả những bọng ong rừng của người dân.

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng của xã triển khai tuần tra, truy bắt đối tượng trộm cắp; tuy nhiên do địa bàn giáp ranh, các vụ việc đều xảy ra trong rừng rậm, nên đồng thời xã vận động người dân trước hết phải tự bảo vệ tài sản của mình

Kim Thái
.
.
.