Quần chúng truy bắt 2 tên cướp của, giết người

Thứ Hai, 09/01/2006, 08:53

Nhìn thấy hai thanh niên dùng dao nhọn đâm anh Tươi - người đi trước mình, anh An vừa tri hô vừa cho xe chặn ngay đầu tên cướp.

19h30' ngày 6/1, anh Đặng Văn Tươi (19 tuổi), ngụ tại số 96, ấp Đồng Tâm, xã Đông Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đang chạy xe honda trên đường Bến Chương Dương, hướng từ quận 5 về quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Lúc này, anh Nguyễn Văn An (48 tuổi), ngụ tại đường An Bình, phường 6, quận 5 cũng chạy xe phía sau, cách anh Tươi khoảng 600m.

Vừa đến trước số nhà 296, Bến Chương Dương, phường Cầu  Kho, quận 1 thì anh An phát hiện hai thanh niên chở nhau trên một xe honda, tên ngồi sau nhảy xuống đường rút dao nhọn trong người ra đâm anh Tươi. Vì bị thương nặng, anh Tươi choáng váng gục ngã ngay xuống đường. Anh An vừa tri hô vừa cho xe chặn ngay đầu tên cướp, sau đó anh nhảy xuống xe nhào tới tên cướp.

Thấy anh An và quần chúng truy đuổi, tên cướp bỏ xe của anh Tươi lại. Tên thứ hai ngồi trên xe máy hoảng quá bỏ đồng bọn chạy thoát thân. Tên cướp chạy được gần 200m thì bị anh An đuổi kịp và tóm gọn. Sau đó, anh An cùng bà con đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời giải tên tội phạm đến Công an phường Cầu Kho.

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai tên là Quân Trung (20 tuổi), ở tỉnh Vĩnh Long. Hiện Công an quận 1 đang mở rộng điều tra và truy tìm tên đồng bọn cùng tham gia vụ giết người cướp của trên

Hải Thanh
.
.
.