Phú Yên: Nguyên Phó Chánh án Tòa án huyện Sơn Hòa vẫn bị xử phạt 4 năm tù

Thứ Tư, 22/09/2010, 14:04
Dù đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật, nhưng kết thúc phiên xử phúc thẩm ngày 21/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng vẫn quyết định y án sơ thẩm với hình phạt 4 năm tù đối với bị cáo Bùi Đức Hải, 46 tuổi, nguyên thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Sơn Hòa, về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 1/2008, Công an huyện Sơn Hòa bắt quả tang đường dây số đề do Lê Thị Điểm, trú ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà cầm đầu cùng hai đồng phạm là Lê Huyền Thoại - con trai bà Điểm và Nguyễn Thị Tuyết Sương, trú ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn. Sau khi cơ quan kiểm sát truy tố 3 bị can nêu trên, thẩm phán Bùi Đức Hải được phân công thụ lý xét xử vụ án.

Do quen biết nhau từ trước, nên chồng bà Điểm là Nguyễn Văn Thanh nhiều lần tiếp cận ông Hải để nhờ "chạy án" phạt tù nhưng cho hưởng án treo cho bà Điểm và đứa con riêng của vợ. Thẩm phán Hải đòi chung chi 30 triệu đồng, nhưng ông Thanh chỉ "lót tay" 21.400.000 đồng và đã chủ động ghi âm các cuộc tiếp xúc khi "chạy án".

Tại án sơ thẩm ngày 29/5/2008 của TAND huyện Sơn Hòa do thẩm phán Bùi Đức Hải làm chủ tọa xử phạt bị cáo Lê Thị Điểm 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, 2 bị cáo Lê Huyền Thoại, Nguyễn Thị Tuyết Sương cùng lĩnh mức án 1 năm tù giam. Ngay sau đó, ông Hải viết đơn kháng cáo giúp cho Thoại, nhưng án phúc thẩm ngày 11/8/2008 của TAND tỉnh Phú Yên bác đơn của Thoại.

Sau khi con trai mãn hạn tù, bà Điểm nhiều lần điện thoại, nhắn tin yêu cầu ông Hải trả lại số tiền đã "chạy án", nhưng ông Hải né tránh, nên bà Điểm gửi đơn tố cáo. Tại phiên xử sơ thẩm ngày 31/5, TAND tỉnh Phú Yên xử phạt bị cáo Bùi Đức Hải 4 năm tù về tội nhận hối lộ, Nguyễn Văn Thanh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội đưa hối lộ

PV
.
.
.