Phú Yên: Hai lần chống người thi hành công vụ

Thứ Ba, 04/04/2006, 15:00

Võ Thành Nhân là một tên côn đồ có “truyền thống” trong việc chống người thi hành công vụ. Trong khi chờ xét xử phúc thẩm với tội danh này thì hắn lại tiếp tục tái phạm.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra lệnh bắt tạm giam Võ Thành Nhân (19 tuổi, trú ở tổ 14, khu phố 3, phường 2, TP Tuy Hòa) về tội chống người thi hành công vụ.

Đêm 26/3, từ tin báo về vụ ẩu đả tại khu vực bến xe nội tỉnh Phú Yên, Đại úy Tạ Đức Thọ cùng một đồng sự được lệnh đến hiện trường phát hiện một thanh niên đang bị Võ Thành Nhân cùng một nhóm đối tượng vây đánh. Đại úy Thọ ra lệnh dừng lại, nhưng Nhân cầm gạch chống trả quyết liệt. Sau khi đạp đổ xe máy của hai chiến sĩ Công an, Nhân tẩu thoát về hướng đường Lê Thánh Tôn. Khoảng 10 phút sau, Nhân cùng ba thanh niên cầm cây quay trở lại bến xe nội tỉnh Phú Yên để đánh các chiến sĩ Công an. Khi thấy CS113 đến hiện trường, Nhân cùng đồng bọn chạy trốn.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Lê Đức Hoàn - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết, trước đó, vào chiều 11/6/2005, tổ TTKS giao thông Công an TP Tuy Hòa do Thiếu tá Phạm Văn Hùng trực tiếp chỉ huy, đã phát hiện Võ Thành Nhân cùng hai đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy trên đường Điện Biên Phủ, phường 7. Qua kiểm tra, đương sự không có giấy chứng nhận đăng ký xe máy, nên tổ tuần tra yêu cầu đưa xe về trụ sở Công an phường. Lập tức Võ Thành Nhân cản trở, đánh lại Cảnh sát, thậm chí hắn còn dùng gạch ném vào đầu Đại úy Đào Ngọc Quảng, rồi lên xe máy khác cùng đồng bọn bỏ chạy.

Tổ tuần tra truy đuổi theo đến Gò Máng thì Võ Thành Nhân dùng gạch đá tiếp tục tấn công lực lượng Công an. Thiếu tá Phạm Văn Hùng rút súng bắn chỉ thiên, nhưng hắn tiếp tục chống trả quyết liệt hơn. Thiếu tá Hùng đã buộc phải bắn vào đùi trái của Võ Thành Nhân.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 17/2, TAND TP Tuy Hòa đã xử phạt Võ Thành Nhân 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Trong lúc chờ TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm, thì hắn lại tiếp tục tái phạm. Đã đến lúc phải có "liều thuốc đặc trị" đối với kẻ bất chấp pháp luật như Võ Thành Nhân

Hữu Toàn
.
.
.