Phóng viên bị hành hung vì làm nhân chứng

Thứ Ba, 13/11/2007, 11:59
Phóng viên Đức Trung (Báo Nông nghiệp Việt Nam) chứng kiến vụ việc vi phạm luật giao thông của Trương Văn Đông, anh được mời về trụ sở Công an với vai trò là nhân chứng. Trên đường đến trụ sở, anh bị các đối tượng chặn đường hành hung...

Chiều 12/11, Thượng tá Trần Minh Thường - Phó Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, vụ việc xảy ra lúc 22h55' ngày 9/11, lúc đó hai chiến sỹ trong tổ tuần tra chống đua xe (Đội CSGT quận Bình Thạnh) gồm Thượng úy Trần Quốc Việt và Đại úy Phan Văn Yến đi trên một môtô đang làm nhiệm vụ tại khu vực Thanh Đa - Bình Quới (phường 26, quận Bình Thạnh) phát hiện Trương Văn Đông (quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe gắn máy BKS 53S9-6427 ngược chiều trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

2 chiến sỹ CSGT ra hiệu cho anh Đông dừng xe để lập biên bản, tuy nhiên anh Đông không chấp hành mà vòng xe tiếp tục chạy, từ đó xảy ra cãi vã, xô xát giữa 2 bên.

Sau đó anh Đông và phương tiện được đưa về trụ sở Công an phường 26 để giải quyết.

Đồng thời phóng viên Đức Trung (Báo Nông nghiệp Việt Nam) có mặt chứng kiến vụ việc nói trên cũng được mời về trụ sở Công an với vai trò là nhân chứng. Trên đường đến trụ sở, anh bị các đối tượng chặn đường hành hung rồi tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã lấy lời khai từ các bên liên quan, thu thập các chứng cứ tại hiện trường và hồ sơ từ phóng viên Đức Trung cung cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh điều tra xử lý

PV
.
.
.