Phóng viên bị đánh do viết bài về LĐLĐ huyện

Thứ Tư, 08/04/2009, 17:17
Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình Nam Trà My (Quảng Nam) bị con ông Chủ tịch LĐLĐ huyện đánh do viết bài phản ánh những bất cập của LĐLĐ huyện trong việc quản lý tiền vận động để xây nhà tình nghĩa.
>> Con “sếp” đánh nhà báo

Ngày 7/4, được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, anh Nguyễn Hoàng Thọ, phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình Nam Trà My (Quảng Nam) đã được đưa đến Trung tâm Pháp y Quảng Nam để xác định tỷ lệ thương tích.

Cùng ngày, theo nguồn tin từ huyện Nam Trà My cho biết, ngoài Nguyễn Đoàn Hoài Nam (con của ông Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện) là kẻ đập vỡ chai thuỷ tinh rồi đâm thẳng vào mặt anh Thọ, 2 đối tượng còn lại có một tên là con của chủ buôn gỗ.

Nguyên nhân anh Thọ bị đánh là do trước đó anh Thọ đã có bài viết phản ánh nạn phá rừng của lâm tặc và một bài viết phản ánh những bất cập của LĐLĐ huyện trong việc quản lý tiền vận động để xây nhà tình nghĩa

T.N.
.
.
.