Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng tại Trà Vinh

Chủ Nhật, 07/05/2017, 08:31
Việc Công an Trà Vinh kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, bến phà... và công khai clip ghi toàn cảnh ghi lại vụ cướp, đặc điểm cụ thể nhận dạng nghi phạm và phát động 70 cuộc, với hơn 6.000 lượt người dự để tố giác tội phạm đã góp phần đắc lực cho việc bắt thủ phạm cướp ngân hàng tại Trà Vinh. 

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bị cướp vào chiều 26-4. 
Nghi phạm cầm súng chĩa vào các nhân viên đang kết toán cuối ngày, cướp gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.
Nhân viên ngân hàng kể lại, nghi phạm cầm khẩu súng chĩa vào từng người và hô lớn: "Cướp ngân hàng đây. Cướp ngân hàng đây" và doạ sẽ bắn, nếu ai phản kháng. 

Toàn bộ diễn biến vụ cướp được camera an ninh ghi nhận, từ lúc tên cướp xông vào khống chế nạn nhân và tẩu thoát khoảng 90s.

Trưa 28-4, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát đi thông báo về đặc điểm nhận dạng. Nghi phạm cao khoảng 1m70, nói giọng miền Bắc, chân đi vòng kiềng, đội nón bảo hiểm, đeo kính râm màu đen, khẩu trang che mặt màu trắng, mặc áo khoác màu đen, phía ngực trái có logo trắng. Đối tượng mặc quần Jean màu xanh xám, mang giày xám có nhiều dây buộc, điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen không gắn biển số.

Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Trà Vinh chủ trì họp Ban chuyên án, nghe trinh sát báo cáo diễn biến điều tra vụ cướp.
Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh họp cùng Ban chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đánh giá toàn bộ diễn biến vụ cướp và triển khai các phương án truy bắt thủ phạm vào sáng 28-4. 
Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, vây bắt thủ phạm cướp ngân hàng vào ngày 3-5. Từ khi xảy ra vụ cướp đến nay, Công an Trà Vinh đã phát động 70 cuộc, với hơn 6.000 người dân tham dự để tố giác tội phạm.
Nghi phạm bị bắt ngay tại nơi làm việc vào chiều 6-5. 
Thủ phạm là Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú Khóm 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), hiện là kỹ sư của Ban quản lý nhà máy dự án nhiệt điện Duyên Hải, đóng trên địa bàn Trà Vinh. Ban chuyên án đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.
Số tiền cướp được gần 1,6 tỷ đồng, nghi phạm đã sử dụng phần lớn để trả nợ cờ bạc. Khi khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ 10 triệu đồng và 35.900 USD do đối tượng cất giấu tại nơi làm việc. Ngoài ra, trong tài khoản cá nhân của nghi phạm còn có số tiền 100 triệu đồng. 
Dẫn giải nghi phạm từ nơi làm việc về nơi khám xét. 

Hưng khai khẩu súng gây án là giả,  được mua tại chợ Kim Biên (TP Hồ Chí Minh) và mang về Trà Vinh để gây án. Trước khi hành động, nghi phạm dành nhiều ngày theo dõi, nghiên cứu hoạt động của ngân hàng để chọn thời điểm thích hợp.

Gây án xong, Hưng vứt khẩu súng giả xuống biển phi tang. Riêng bộ quần áo, Hưng dùng để gây án đã được phi tang sạch sẽ. Chiếc xe gắn máy dùng làm phương tiện gây án, Hưng khai là mượn của người bạn và sau đó đã hoàn trả lại. Cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe máy này. Về hai túi xách sử dụng để chứa tiền, Hưng đã cắt nhỏ và phi tang từng phần bên trong Nhà máy nhiệt điện.


Văn Vĩnh - Mộng Tuyền - Hồng Dương
.
.
.