Phó phòng Tư pháp biểu diễn "túy quyền" với CSGT

Thứ Năm, 28/07/2011, 16:59
Bị mời về trụ sở làm việc vì đi xe vượt quá tốc độ quy định, ông Huỳnh Thanh Thắng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang say rượu, cởi áo, chửi bới, mạt sát và đe dọa lực lượng Công an làm nhiệm vụ. Thậm chí, ông Thắng còn đòi hành hung một cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an TP Cần Thơ, đang ghi hình sự việc.

Chiều 27/7, làm việc với PV Báo CAND, Thiếu tá Bùi Bá Bằng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ), cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã quyết định tạm giữ hình sự ông Huỳnh Thanh Thắng (49 tuổi, ngụ KV3, phường Lê Bình, quận Cái Răng), Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Hậu Giang, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, Công an quận Cái Răng cũng đã gửi công văn đến Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, để thông báo về việc tạm giữ hình sự đối với ông Thắng.

Trước đó, lúc 14h50' ngày 26/7, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL1A, khu vực phường Ba Láng, quận Cái Răng, Đội chỉ huy giao thông điều khiển tín hiệu - Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Cần Thơ, phát hiện người điều khiển xe môtô BKS 65C1-020.41 chạy quá tốc độ quy định 57/40km/h, nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ, người điều khiển xe quá tốc độ quy định là ông Huỳnh Thanh Thắng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Sau khi lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe của ông Thắng, các đồng chí CSGT đề nghị ông Thắng về nhà nghỉ, hôm sau lên Phòng CSGT đường bộ đóng phạt lấy giấy tờ xe về.

Ông Huỳnh Thanh Thắng (cởi trần) lao vào hành hung lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Sau khi kí vào biên bản vi phạm, ông Thắng quay sang hỏi các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ với thái độ rất xấc xược. Lực lượng CSGT đề nghị kiểm tra nồng độ cồn, ông Thắng không chấp hành. Khi lực lượng làm nhiệm vụ mời ông Thắng về trụ sở Trạm CSGT cửa ô Ba Láng để làm việc, ông Thắng không chấp hành mà còn chửi bới; lao vào giật đứt cầu vai, bảng tên, dây đeo và nút túi áo bên phải của Thiếu úy Phan Vĩnh Minh. Ông Thắng còn giật súng của đồng chí Minh, nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế kịp thời.

Ngay lúc này, các đồng chí CSGT đã đề nghị CS113 Công an quận Cái Răng hỗ trợ đưa ông Thắng về trụ sở Công an phường Ba Láng để làm việc...

Tại đây, PV Báo CAND đã chứng kiến việc ông Thắng say rượu, cởi áo, chửi bới, mạt sát và đe dọa lực lượng Công an làm nhiệm vụ. Thậm chí, ông Thắng còn đòi hành hung một cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an TP Cần Thơ, đang ghi hình sự việc.

Chúng tôi đề nghị lãnh đạo Phòng Tư pháp và UBND huyện Châu Thành, Hậu Giang xử lý nghiêm việc uống rượu say, vi phạm TTATGT và chống người thi hành công vụ của ông Huỳnh Thanh Thắng

Văn Đức
.
.
.