Phạt tù hai thiếu niên cướp taxi

Thứ Năm, 13/06/2013, 10:18
Ngày 12/6, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Phạm Đắc Thắng 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn San (cả hai cùng 18 tuổi và ngụ tại xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) 4 năm tù (mỗi bị cáo được giảm 6 tháng tù) cùng về tội cướp tài sản.

Thắng và San vừa từ Phú Yên vào TP Hồ Chí Minh xin việc làm. Do hết tiền nên Thắng rủ San đi cướp tài sản của tài xế taxi.

Vào khoảng 1h30 ngày 21/9/2012, cả hai mang theo 2 con dao rồi đi bộ đến khu vực ngã tư An Sương, quận 12 đón taxi hãng Vinasun do anh Trần Hữu Phương làm tài xế yêu cầu chở đến chợ Bàu Sen, quận 5. Đến 2h10 cùng ngày, khi đến trước số nhà 138/51 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, Thắng yêu cầu anh Phương dừng xe.

Ngay lập tức, Thắng và San dùng dao khống chế anh Phương và yêu cầu đưa tài sản, nếu không sẽ đâm chết. Sợ hãi, anh Phương đưa hết số tiền 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động cho bọn chúng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thắng, San mở cửa xe bỏ chạy thì bị quần chúng xung quanh bắt giữ

H.A.
.
.
.