Phạt tù đối tượng dùng dao tấn công Cảnh sát

Thứ Sáu, 06/04/2012, 17:01
Ngày 5/4, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt từ 15 tháng lên 30 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trọng (37 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Vào đêm 19/7/2011, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tiếp nhận tin báo tại số nhà 58/21/7 đường 47, khu phố 6 có đối tượng Trọng đang quậy phá gây mất an ninh trật tự.

Được sự phân công, anh Huỳnh Hồ Khánh Duy, Cảnh sát khu vực cùng 3 bảo vệ dân phố xuống giải quyết vụ việc. Khi đến đầu hẻm, anh Duy nhìn thấy Trọng nên kêu đối tượng quay về nhà để giải quyết, Trọng đồng ý. Tuy nhiên, khi về đến trước cửa nhà Trọng, anh Duy dừng xe bước xuống trước thì bất ngờ Trọng rút dao giấu sẵn trong người ra đâm một nhát trúng vào hông anh Duy rồi xông tới tấn công tiếp.

Thấy Trọng quá hung hăng, anh Duy rút súng bắn một phát trúng vào đùi Trọng nhưng vẫn bị đối tượng này lao tới xô ngã rồi tiếp tục đâm thêm 4 nhát trúng vai và tay. Trọng còn cố giật khẩu súng anh Duy đang cầm trên tay nhưng bị 3 anh bảo vệ dân phố chạy đến khống chế bắt giữ

H.Anh
.
.
.