Trục vớt khối lượng lớn gỗ bị dìm dưới sông

Thứ Sáu, 06/03/2020, 14:59
Sáng ngày 6/3, Thượng tá Mai Xuân Sang, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện, trục vớt 3 vụ gỗ bị dìm dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3 (thuộc 2 huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Khoảng 16h ngày 2/3, tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3 (thôn 4, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước), Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 11 phách gỗ vô chủ, chưa xác định chủng loại, bị nhấn chìm dưới sông.

Gỗ bị dìm dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3 được trục vớt lên.

Tiếp tục trinh sát, đến 1h, ngày 3/3, lại phát hiện 10 phách gỗ vô chủ, chưa xác định chủng loại, bị nhấn chìm dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, tại khu vực suối Chuồng Bò (xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức).

Sau đó, 15h, ngày 3/3, tại khu vực Đồi Lim cũ (thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 10 phách gỗ vô chủ, chưa xác định chủng loại cũng bị nhấn chìm dưới lòng hồ thủy điện này.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành trục vớt số gỗ trên. Qua kiểm đếm có tổng 28 phách gỗ chưa rõ chủng loại, tổng khối lượng 6m³.

 

Hà Vy
.
.
.