Phát hiện trên 2 tấn mỡ bẩn tại cơ sở chế biến “bẩn có tiếng”

Thứ Bảy, 22/04/2017, 08:52
Bà Liễn (chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn vừa bị cơ quan chức năng xử lý) đã 4 lần bị các cơ quan chức năng phát hiện thu giữ, tiêu hủy hàng chục tấn mỡ bẩn và xử phạt hành chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21-4, các cơ quan chức năng quận Kiến An, TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn trên 50 triệu đồng, tiến hành tiêu hủy trên 2 tấn mỡ bẩn và nguyên liệu bị thu giữ vào 15h30' ngày 20-4 trên địa bàn quận.

Mỡ bẩn để đầy sàn nhà.

Vào thời điểm trên, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận phối hợp với Công an phường Nam Sơn (cùng quận Kiến An) và các ngành chức năng kiểm tra cơ sở chế biến mỡ tại số 15 đường Thống Trực, tổ Kha Lâm 3, phường Nam Sơn do bà Nguyễn Thị Liễn, 57 tuổi, tổ Đẩu Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, làm chủ cơ sở.

Tại đây phát hiện thu giữ 20 bao mỡ nước tái chế, mỗi bao nặng 50kg và trên 1 tấn tóp mỡ đóng cục. Các loại nguyên liệu, tóp mỡ, mỡ và sàn nhà đều bốc mùi khó chịu...

Điều đáng nói là từ cuối năm 2015 đến nay, bà Liễn đã 4 lần bị các cơ quan chức năng phát hiện thu giữ, tiêu hủy hàng chục tấn mỡ bẩn và xử phạt hành chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Văn Thịnh
.
.
.