Phát hiện tội phạm hình sự khi giải quyết vụ kiện ly hôn

Thứ Bảy, 27/04/2019, 13:02
Nguồn tin từ Công an huyện Đông Hoà (Phú Yên) ngày 27-4 cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Châu Vinh (29 tuổi) trú ở huyện Đông Hoà về tội giao cấu với trẻ em.


Trước đó vào ngày 9-8-2018, TAND huyện Đông Hoà thụ lý vụ kiện ly hôn giữa Trần Châu Vinh và cô T.H. Khi tiến hành thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, kiểm sát viên Viện KSND huyện Đông Hoà được phân công kiểm sát trình tự thủ tục tố tụng vụ kiện đã phát hiện Vinh và cô H có quan hệ tình cảm yêu thương từ tháng 1-2011. 

Và sau nhiều lấn lén lút “ăn trái cấm”, cô H mang thai khi chưa đủ 16 tuổi nên gia đình hai bên tranh thủ “chữa cháy” bằng cách tổ chức tiệc cưới cho Vinh và H. Đến cuối tháng 2-2012, cô H sinh con.

Hơn 7 năm chung sống, nhiều cuộc cãi vã xô xát giữa Vinh với cô H xảy ra thường xuyên do mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến khởi kiện ly hôn. 

Phát hiện cô H sinh con khi chưa đủ 16 tuổi là có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan kiểm sát đã có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hoà khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Châu Vinh về tội danh nêu trên theo quy định tại khoản 2 điều 115 BLHS năm 1999 là đúng pháp luật tại thời điểm phát sinh tội phạm.

                 


Hữu Toàn
.
.
.