Phát hiện, thu giữ gần 3.000 quả pháo nổ

Thứ Tư, 30/01/2013, 22:39
Từ lời khai của các thanh niên đốt pháo trái phép, lực lượng Công an an thị xã Châu Đốc (An Giang) đã phát hiện 2 người tàng trữ pháo nổ, thu giữ gần 3.000 quả pháo nổ.

Ngày 30/1, Công an thị xã Châu Đốc (An Giang) cho biết, Công an phường Châu Phú B vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Phong (16 tuổi) và Lý Minh Hào (13 tuổi), ngụ tại địa phương có hành vi đốt pháo nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 quả pháo nổ. 

Từ lời khai của Phong và Hào, cơ quan Công an kiểm tra hành chính hộ ông Liên Châu Đông (40 tuổi, ngụ khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ) và thu giữ thêm 1.009 quả pháo nổ. Ông Đông khai nhận mua pháo từ chợ gò Tà Mâu (Campuchia) mang về nhà bán kiếm lời. Công an phường Châu Phú B đã ra quyết định xử phạt hành chính Phong 750.000 đồng; cảnh cáo Hào về hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Trước đó, Công an phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc bắt quả tang nhóm thiếu niên đốt pháo trái phép, thu giữ 200 quả pháo nổ các loại. Cũng từ lời khai của nhóm thiếu niên này, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính hộ ông Trần Khiêm (46 tuổi, ngụ phường Châu Phú A) và thu giữ 1.750 quả pháo nổ các loại. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ

V.Đức
.
.
.