Phát hiện thi thể cô gái có dấu hiệu bị bóp cổ

Chủ Nhật, 31/01/2016, 20:44
Chiều 31-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đang truy bắt nghi can sát hại chị Lê Thị H (25 tuổi, quê quán Thanh Hóa) cướp tài sản.


Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối ngày 27-1, ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi thả trâu tại khu đất trống thuộc phường Tân Phú, TP.Thủ Dầu Một. Đến gần một cái hố nhỏ thì ông T. hoảng hốt phát hiện xác một cô gái đang trong tình trạng phân hủy.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể cô gái bị nhiều nhánh cây đè lên người. Người nhà nạn nhân cho biết, kể từ ngày 23-1, người nhà không rõ chị H. mang xe máy BKS: 36D1-052.02 đi đâu.

Ngoài chiếc xe máy, chị H. còn mang theo ĐTDĐ, lắc tay, 2 chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên, lực lượng Công an tìm kiếm dưới hố và xung quanh hiện trường vẫn không thấy các đồ vật giá trị này.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra bước đầu nhận định, nạn nhân có dấu hiệu bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Nhiều khả năng đối tượng quen biết với chị H rồi điều đến khu vực vắng vẻ để sát hại cướp tài sản.

Đức Mừng
.
.
.