Phát hiện nhóm đối tượng săn bắn voọc chà vá chân đen

Thứ Sáu, 15/07/2016, 08:43
Ngày 11-7, tổ tuần tra Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) phát hiện nhóm đối tuợng đi trên 4 xe máy mang theo 9 cá thể khỉ (nghi là voọc chà vá chân đen) đã bị mổ bụng.

Chiều 14-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Giàng Seo Dé (45 tuổi), Giàng Seo Hồng (17 tuổi), Giàng Seo Quyên (17 tuổi), Giàng Seo Thàng (20 tuổi), Giàng Seo Chua (19 tuổi) và Lý A Thanh (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Theo điều tra ban đầu, lúc 17h ngày 11-7, tổ tuần tra Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) phát hiện nhóm đối tuợng đi trên 4 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này, 1 đối tượng bỏ chạy, 6 đối tượng được mời về trụ sở Công an xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) để làm việc. 

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện 9 cá thể khỉ (nghi là voọc chà vá chân đen) đã bị mổ bụng, nứt sọ; 6 cá thể chồn đã được sấy khô; 1 súng kíp tự chế; 4 con dao; 1 cây rựa; 1 cây liềm; 1 ống súng cồn tự chế; thuốc nổ; hạt nổ; đạn bi…

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đối tượng bỏ trốn tên Chá (trú thôn 6, xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Các đối tượng cùng nhau đi xe máy từ nhà đến khu vực xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh gửi xe vào rẫy ven rừng rồi vào rừng săn bắn. 

M.Nguyệt
.
.
.