Nhóm đối tượng chuyên cung cấp phương tiện cho kẻ trộm bị "tóm"

Thứ Sáu, 31/05/2019, 12:22
Tại phòng của Thanh, cơ quan Công an thu giữ 1 máy mài, 2 đoản dùng để bẻ khóa xe gắn máy. Thanh khai dùng máy mài để làm đoản nhằm cung cấp cho các đối tượng trộm trên địa bàn TP HCM.


Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gồm: Phan Công Thanh (SN 1986, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh), Trần Ngọc Sang (SN 1989, quê Tiền Giang), Nút Kim Sang (SN 1994), Trương Tất Sang (SN 1993; cùng ngụ quận 4) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, ngụ quận 1).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 28-5, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 10, kiểm tra một khách sạn nằm trên đường Lê Hồng Phong, phát hiện Phan Công Thanh cùng 4 đối tượng Lê Nguyễn Văn Phi Long (SN 1998), Trần Ngọc Thanh Liên (SN 1986; cùng ngụ quận Bình Thạnh), Trần Ngọc Diên An (SN 1978, ngụ quận 3) và Huỳnh Anh Đào (SN 1985, ngụ quận 3) sử dụng ma túy trong 2 phòng của khách sạn. 

Đặc biệt, tại phòng của Thanh, cơ quan Công an thu giữ 1 máy mài, 2 đoản dùng để bẻ khóa xe gắn máy. Thanh khai dùng máy mài để làm đoản nhằm cung cấp cho các đối tượng trộm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sau đó, các đối tượng  trộm xe gắn máy và mang bán lại cho Thanh với giá khoảng 15% so với giá mua bán xe hợp pháp. 

Ở khu vực lễ tân của khách sạn, tổ công tác lập biên bản thu giữ 3 xe gắn máy của Thanh gửi là hàng gian do các tên trộm bán lại.

Từ lời khai của Thanh, lực lượng phối hợp lần lượt bắt giữ Trần Ngọc Sang, Nút Kim Sang, Trương Tất Sang và Nguyễn Văn Hiếu vốn là các đối tượng trộm xe gắn máy chuyên nghiệp, đã bán khá nhiều xe gian cho Thanh. 

Bốn đối tượng này cũng nghiện nặng ma túy, trộm tài sản bán kiếm tiền mua ma túy và “đóng đô” ở các khách sạn để sử dụng.

Riêng 4 đối tượng (Long, Liên, An, Đào) khai là bạn của Trần Ngọc Sang, thường xuyên hẹn gặp nhau ở khách sạn để sử dụng ma túy. 

Hiện, các đối tượng đang bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. 

Vụ án đang được điều tra mở rộng vì Thanh còn cung cấp đoản cho khá nhiều băng trộm khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Mã Hải
.
.
.