Phát hiện nhiều "hàng nóng" trên ôtô, xe máy

Thứ Hai, 24/10/2011, 16:25
Kiểm tra phía sau cốp xe taxi của hãng Thăng Long bên trong chở 3 thanh niên, Tổ công tác thu giữ 2 dao nhọn dạng lưỡi lê có vỏ dây da, một kiếm Nhật dài hơn 1m bọc trong một tấm vải.

21h ngày 22/10, các Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã đã phát hiện xe taxi của hãng Thăng Long lưu thông theo hướng Kim Mã về Nguyễn Chí Thanh bên trong chở 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng đã tổ chức chặn giữ. Kiểm tra phía sau cốp xe taxi, Tổ công tác thu giữ 2 dao nhọn dạng lưỡi lê có vỏ dây da, một kiếm Nhật dài hơn 1m bọc trong một tấm vải.

Tại trụ sở Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, các đối tượng khai tên là Nguyễn Thủy Trung, quê ở Phú Sơn, Ba Vì; Nguyễn Quốc Quân, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội); Lê Trung Phong, quê ở Đắk Lắk. Cả 3 thừa nhận mang theo số dao kiếm trên, Tổ công tác Y2/141 đã thu giữ 1 khẩu súng côn dạng tự chế cùng 6 viên đạn đầu chì và một lưỡi lê 5 tác dụng trên xe ôtô BKS 29A-187.00.

Tối cùng ngày, Tổ công tác Y1/141 kiểm tra xe ôtô do Nguyễn Đắc Thắng, trú tại Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển đã thu giữ một số dao nhọn và một khẩu súng tự chế dạng bút.

Khẩu súng bị phát hiện và thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 21/10, Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Liên - Đại Cồ Việt phát hiện một thanh niên đi xe máy không BKS, kiểm tra thu giữ một khẩu súng côn với 6 viên đạn. Hiện, các vụ việc trên được bàn giao v ề Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để phân loại xử lý

Hiền Thanh
.
.
.