Bỏ công nhân may, xin sang làm massage kích dục cho khách

Chủ Nhật, 10/01/2016, 11:55
Kiểm tra khách sạn, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều nhân viên nữ trong trang phục mát mẻ thực hiện hành vi kích dục cho khách...

Tối 9 và rạng sáng 10-1, Đội 5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH CA thành phố phối hợp với Đoàn 2, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra khách sạn Danh Uy (quận 5) đã phát hiện hai nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Số nhân viên nữ bị phát hiện hành vi kích dục cho khách

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc.

Theo lời khai của khách, ngoài vé massage là 350 ngàn đồng, khách phải bo thêm cho tiếp viên 200 ngàn đồng nếu muốn thực hiện hành vi kích dục.

Tại thời điểm kiểm tra, theo ghi nhận, những tiếp viên ở đây tuổi đời còn khá trẻ chủ yếu là dân miền Tây lên TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. M (25 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết, sau khi học hết lớp 7, M lên thành phố xin làm công nhân may nhưng thu nhập không cao nên bỏ nghề làm nhân viên massage. Mỗi ngày M làm việc từ 18h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày M tiếp trung bình khoảng 10 khách . M thiệt tình tâm sự “ làm nhân viên ở đây ba ngày bằng thu nhập một tháng làm công nhân!”.

Những tiếp viên này cho rằng, ba ngày phục vụ massage bằng một tháng lương công nhân

Một cán bộ Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, Đoàn đã liên tục phối hợp với Công an các quận triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm, quán cà phê kích dục dọc tuyến QL1A.

M.Đức
.
.
.