Phát hiện gần 3 kg heroin giấu trong đậu phộng và kẹo sầu riêng

Thứ Ba, 02/12/2014, 23:58
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 túi đậu phộng (lạc) sấy khô và 2 túi kẹo sầu riêng, nghi vấn chứa ma túy nên đã mở kiểm tra. Kết quả phát hiện toàn bộ nhân quả đậu phộng và ruột kẹo sầu riêng là các viên nén hình con nhộng có chứa heroin.

Theo tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vào tối 1/12, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy phía Nam (C47B) - Bộ Công an bắt giữ một khách nước ngoài vận chuyển gần 3 kg heroin, được cất giấu với thủ đoạn mới, rất tinh vi.

Cụ thể, vào lúc 17h, khi làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay VN 580 từ Tân Sơn Nhất đi Cao Hùng (Đài Loan), Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, C47B phát hiện đối tượng tên Loke Dah Lee, quốc tịch Singapore  có dấu hiệu nghi vấn nên đã thực hiện quyết định khám người và hành lý. Qua kiểm tra hành lý của đối tượng Loke Dah Lee, lực lượng chức năng phát hiện có 2 túi đậu phộng (lạc) sấy khô và 2 túi kẹo sầu riêng, nghi vấn chứa ma túy nên đã mở kiểm tra.

Kẹo và đậu phộng chứa heroin.

Kết quả phát hiện toàn bộ nhân quả đậu phộng và ruột kẹo sầu riêng là các viên nén hình con nhộng có chứa chất bột màu trắng. Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đã lấy mẫu trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuận hình sự - Công an TP.HCM. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ viên nén chứa heroin. Tổng cộng 2,89 kg.

Theo Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, thủ đoạn cất giấu của đối tượng trong vụ việc này cực kì tinh vi, lần đầu tiên bị phát hiện. Đối tượng đã khéo léo lấy hết nhân đậu phộng rồi cho các viên nén ma túy vào trong vỏ, rồi dính lại, ép chân không, rất khó phát hiện. Hiện, toàn bộ tang vật và đối tượng vận chuyển đã được Cục Hải quan TP.HCM bàn giao cho cơ quan Công an mở rộng, điều tra theo thẩm quyền.

Phan Đức
.
.
.