Phát hiện 600 kg bánh Trung thu bị mốc

Thứ Ba, 10/09/2019, 17:59
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở xuất bánh kẹo của anh Trương Công Luận có khoảng 600kg hàng hóa, bao gồm: bột bánh, bánh nướng, bánh dẻo bị mốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm số 2 tỉnh Hà Nam kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo của anh Trương Công Luận (SN 1986) trú ở thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng (Hà Nam) phát hiện số lượng lớn bánh nướng, bánh dẻo không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tai cơ sở sản xuất của anh Luận.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở xuất bánh kẹo của anh Trương Công Luận có khoảng 600kg hàng hóa, bao gồm: bột bánh, bánh nướng, bánh dẻo bị mốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm việc với đoàn công tác, anh Luận thừa nhận toàn bộ số bột bánh, bánh nướng, bánh dẻo trên là do cơ sở sản xuất để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh trong dịp Tết Trung thu, tuy nhiên số hàng trên đã bị trả lại do bị mốc.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng trên và bàn giao cho chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trung Dũng
.
.
.