Bơm nước giếng vào bò trước khi mổ để tăng trọng lượng

Thứ Sáu, 21/10/2016, 19:54
Mỗi ngày cơ sở của ông Hùng giết mổ khoảng từ 5 đến 7 con trâu, bò. Để tăng trọng lượng, ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên bơm nước vào đàn gia súc.


Chiều 21-10, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với ông Đinh Văn Quảng (trú phường Khánh Xuân) vì đã có hành vi bơm nước vào bò trước khi mổ.

Ông Quảng đang trình bày vụ việc với cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 19-10, Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP Buôn Ma Thuột đã bất ngờ ập vào cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú phường Khánh Xuân) để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Đinh Văn Quảng (nhân viên lò mổ) đang bơm nước vào bò để tăng trọng lượng.

Ông Quảng đang bơm nước vào bò trước khi giết mổ.

Theo cơ quan điều tra, nguồn nước để bơm vào bò được cơ sở này lấy từ dưới giếng nằm ngay trong khuôn viên của lò mổ nên rất mất vệ sinh. 

Tại thời điểm kiểm tra, trong lò mổ của ông Hùng có khoảng 41 con trâu bò. Mỗi ngày cơ sở này giết mổ từ 5 đến 7 con trâu bò.

Văn Thành
.
.
.