6 cơ sở bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Thứ Ba, 10/01/2017, 18:30
Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hơn 4.000 thùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nghi vấn là hàng giả, hàng kém chất lượng vừa bắt giữ.

Theo đó, từ ngày 7 đến ngày 8-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra 6 điểm cơ sở kinh doanh, tập kết phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại phường Bình Khánh (TP Long Xuyên). 

Qua đó, phát hiện chủ các cơ sở đều tập kết hàng tại các nhà trọ nơi đông dân sinh sống và không có đủ hóa đơn, chứng từ đảm bảo điều kiện kinh doanh. 

Số lượng thuốc bảo vệ thực vật bị tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ các loại tem nhãn và hơn 4.000 thùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Đây là số lượng thuốc được phát hiện, bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Mai Phương – Bích Trâm
.
.
.