Phát hiện 5 vụ sai phạm về pháo trong đêm giao thừa

Thứ Tư, 06/02/2019, 13:26
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội Xuân năm 2019, Công an Lạng Sơn đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.


Công an Lạng Sơn đã thành lập 93 tổ công tác ở 93 điểm với trên 1.000 người bao gồm lực lượng Công an thành phố, công an xã, quân đội, bảo vệ dân phố, dân quân, đoàn thành niên tại các phường, tăng cường phát hiện các hành vi sai phạm về pháo, đảm bảo TTATGT. Qua đó ngay trong đêm giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019 đã kịp thời phát hiện 5 vụ 5 đối tượng có hành vi sai phạm về pháo. 

Các đối tượng gồm: Vũ Xuân Duy - 22 tuổi, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tang vật thu 1 quả pháo dàn 36 quả; đối tượng Hoàng Văn Vũ - 18 tuổi, trú tại thôn Lục Khoang, Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tang vật thu 1 quả pháo lựu đạn khi đối tượng chuẩn bị đốt pháo tại khu vực đài phun nước đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn; đối tượng Lê Tiến Thành - 32 tuổi, HKTT tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, tang vật thu 1 cuộn pháo bánh, 1 dây pháo tép, tổng trọng lượng 2,2 kg; đối tượng Lương Hà Tĩnh - 34 tuổi, trú tại đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, TPLS, tang vật thu 1 hộp pháo dàn 36 quả; đối tượng Nông Thế Dũng - 43 tuổi, trú tại thôn Co Măn, xã Mai Pha, TPLS. Tang vật thu 1 hộp pháo nổ dạng dàn 49 quả.

CATP Lạng Sơn phát hiện các vụ sai phạm về pháo trong đêm giao thừa tết nguyên đán 2019

Hiện nay, CATP Lạng Sơn đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháo luật. Việc làm tốt công tác phòng ngừa của lực lượng Công an cùng các lực lượng trên địa bàn đã góp phần đảm bảo cho nhân dân đón tết trong yên bình, không tiếng pháo.

Nguyệt My - Việt Dũng
.
.
.