Đi ôtô 4 chỗ “hết đát” chở theo nhiều vũ khí

Chủ Nhật, 29/12/2019, 09:16
Kiểm tra sơ bộ trong xe, tổ công tác CSGT phát hiện dưới ghế ngồi của lái xe có 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, trong ổ đạn có 8 viên; 1 dao sắt dài 40cm, 3 lưỡi dao dài 30cm, 1 gậy ba khúc.



Sáng 29-12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 2 thanh niên đi trên ôtô 4 chỗ có nhiều loại vũ khí nóng di chuyển trên tuyến QL1A.

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến QL1A, khoảng 20h30 ngày 27-12, tại Km 1001+ 900, QL1A đoạn qua xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe ôtô 4 chỗ BKS tỉnh Nghệ An 37A-044.92 lưu thông hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng không có đèn chiếu sáng.

Khi phát hiện thấy tổ TTKS, xe ôtô nói trên bất ngờ rẽ vào khu công nghiệp Việt Hàn (xã Tam Anh Bắc). Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ TTKS đuổi theo khoảng 100m thì ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe tấp vào lề đường, lúc này trên xe có 2 người.

Số vũ khí trên ôtô được phát hiện.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, tổ công tác dùng đèn pin rọi vào trong xe ôtô kiểm tra thì bất ngờ 2 người đi trên xe ôtô bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo khoảng 300m thì khống chế được đối tượng và đưa về xe để kiểm tra.

Theo lời khai và thông tin trên giấy phép lái xe, người lái xe tên Châu Văn Võ (SN 1985), người đi cùng tên Huỳnh Nguyên (SN 1990, cả hai cùng trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Kiểm tra sơ bộ trong xe, tổ công tác phát hiện dưới ghế ngồi của lái xe có 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, trong ổ đạn có 8 viên; 1 dao sắt dài 40cm; 3 lưỡi dao dài 30cm; 1 gậy ba khúc.

Xe ôtô này đã hết hạn sử dụng từ ngày 3-10-2019. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an huyện Núi Thành tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo.


Ngọc Thi (Clip)
.
.
.