Nửa đêm kẹp 3 ra đường cùng 2 biển số xe máy

Thứ Ba, 24/09/2019, 16:24
3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, khi bị kiểm tra thì phát hiện trong túi có 2 biển kiểm soát xe mô tô ngoại tỉnh, 2 ổ khóa xe mô tô, chìa khóa xe máy...


Tối muộn 23-9, Tổ công tác tuần tra kiểm soát do Trung tá Nguyễn Thái Lãng làm tổ trưởng cùng 3 tổ viên thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội đã phát hiện 3 thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy Honda Lead màu trắng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Người điều khiển xe tự khai là Đàm Ngọc Huy, trú tại Ngọc Lâm, quận Long Biên; 2 thanh niên ngồi sau là Lê Mạnh Tuân, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên và Trần Văn Ngôi, trú tại Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Ngôi là người ôm theo chiếc túi xách có chứa 2 biển kiểm soát (BKS) xe mô tô ngoại tỉnh, 2 ổ khóa xe mô tô, chìa khóa xe máy...

Tang vật bị thu giữ.

Qua khai thác nhanh tại chỗ, cả 3 đối tượng không có giấy tờ tùy thân, khai báo quanh co, không chứng minh được nguồn gốc số đồ vật nêu trên, có dấu hiệu liên quan đến ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy. 

Đại đội 3 đã chuyển đối tượng và tang vật đến Công an phường Phúc Đồng xử lý theo thẩm quyền.

M.Khoa
.
.
.