Cần Thơ:

Quán bar vừa khai trương đã "chơi" ma túy

Thứ Bảy, 08/04/2017, 10:49
Ngày 8-4, cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai của 12 thanh niên dương tính với ma túy có mặt tại quán bar V18 Clup (12-20 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào rạng sáng cùng ngày. 

Sáng 8-4, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) vẫn đang lấy lời khai của 12 thanh niên dương tính với ma túy có mặt tại quán bar V18 Clup (12-20 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào rạng sáng cùng ngày, để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ), cho biết: “Lúc 0h15, ngày 8-4, hơn 50 cán bộ chiến sỹ Công an quận Ninh Kiều, bất ngờ tiến hành kiểm tra quán bar V18 Clup. 

Tại đây lực lượng kiểm tra phát hiện 153 thanh niên đang có mặt. Qua sàng lọc, lực lượng Công an mời 116 thanh niên về trụ sở để làm việc. Kiểm tra nhanh, phát hiện 12 thanh niên  (4 nữ) dương tính với chất ma túy. 

Ngoài ra, Công an quận Ninh Kiều tạm giữ 4 máy chơi nhạc, 121 gói thuốc lá ngoại, 25 chai rượu ngoại, 88 gói shisha, 4 hộp than sử dụng shisha và 1 giấy phép kinh quán bar vừa được cấp ngày 4-4”. 

Quán bar V18 mới được cấp phép hoạt động vào ngày 4-4-2017. 

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định quán bar V18 đã hoạt động quá giờ quy định (theo quy định quán bar hoạt động không quá 23h), quán bar nhưng sử dụng nhạc vũ trường không đúng quy định.

Trước đó, ngày 5-4, Công an TP Cần Thơ nhận được thông báo từ Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ về việc thu hồi giấy phép kinh doanh của vũ trường V18 Club, thời hạn buộc ngưng hoạt động từ ngày 31-3-2017. 

Theo Công an Cần Thơ, kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường (18-12-2013) đến ngày 31-3-2017, vũ trường V18 đã để xảy ra nhiều vụ mất ANTT, khiến dư luận bức xúc. 

Đáng chú ý, ngày 31-3-2017, vũ trường V18 bị rút giấy phép kinh doanh vũ trường, thì chỉ 4 ngày sau (4-4-2017), nơi đây được cấp giấy phép kinh doanh quán bar. 

Đức Văn
.
.
.