Phá vụ án giết người đốt xác, cướp tài sản

Thứ Năm, 12/04/2012, 09:10
Tập trung dựng lại các mối quan hệ và việc sử dụng thời gian của nghi can Trình Văn Tám trước và sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định Trình Văn Tám là thủ phạm gây ra vụ án giết nữ công nhân, đốt xác.

Vụ án được phát hiện vào ngày 27/1. Qua công tác điều tra, truy tìm, đến ngày 2/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định nạn nhân bị chết cháy ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa chính là Bùi Thị Hoa, 25 tuổi, quê Thái Bình, là công nhân Công ty Pou - Yuan, tạm trú tại khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, mất tích ngày 25/1.

Tiếp tục điều tra, cho thấy trước khi bị chết, chị Hoa quen biết với Trình Văn Tám, 36 tuổi, ngụ khu 10, xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đã có vợ, 1 con, tạm trú tại nhà trọ số 15/3, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, quận Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Tập trung dựng lại các mối quan hệ và việc sử dụng thời gian của nghi can Trình Văn Tám trước và sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định Trình Văn Tám là thủ phạm gây ra vụ án giết chết Bùi Thị Hoa và đến ngày 9/4, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trình Văn Tám.

Qua đấu tranh, khai thác, Tám khai nhận: vào ngày 26/1, lợi dụng lòng tin của chị Hoa, Tám đã dùng xe máy chở chị đi chơi rồi đưa vào bờ đê khu du lịch sinh thái ở ấp 3, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Khi 2 người dừng lại ngồi nghỉ, Tám đã bóp cổ giết chết chị Hoa rồi tháo lấy 9 chiếc vòng vàng trên tay chị. Tiếp đó, y lấy túi xách của chị Hoa đổ hết đồ đạc xuống chỗ chị nằm tưới xăng châm lửa đốt rồi chạy xe về nhà bạn gái ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và ngủ lại đây. Ngày 28/1, Tám đến tiệm vàng ở chợ Mỹ Hiệp, bán 9 chiếc vòng chiếm đoạt của Hoa lấy số tiền 8,6 triệu đồng.

Với chiến công phá vụ án, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định thưởng nóng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH số tiền 5.000.000đ

Công Xi
.
.
.